Xử phạt người chia sẻ thông tin sai sự thật

Thứ bảy, 14/03/2026 11:00

Bà N.T.P.H. (1983, trú xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng) sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị T.T.M.M. (1990, trú cùng xã).

Công an xã Đắk Song làm việc với ông H.
Công an xã Sơn Cẩm Hà làm việc với bà H.

Nhận được đơn trình báo của chị M., Công an xã Sơn Cẩm Hà đã tiến hành xác minh, làm việc đối với bà N.T.P.H. Tại cơ quan Công an, bà H. thừa nhận do nhận thức hạn chế, suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung sai sự thật về chị M. Ngày 13-3, Công an xã Sơn Cẩm Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 7,5 triệu đồng đối với bà H.

TRẦN TÂN

Ông N.V.H viết cam kết không tái phạm.

* Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện tài khoản facebook “G.H” đăng tải nội dung sai sự thật gây bức xúc dư luận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hương Khê đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản facebook “G.H” là N.V.H (1990, trú xã Hương Khê).

Làm việc với cơ quan Công an, H. thừa nhận trước đó đã đăng tải bài viết với nội dung sai sự thật gây bức xúc cũng như ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân. nhận thức được hành vi vi phạm, N.V.H đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định của pháp luật, Công an xã Hương Khê ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 7,5 triệu đồng đối với N.V.H.

H.T

Công an xã Đắk Song làm việc với ông H.

* Ngày 13-3, Công an xã Đắk Song (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 7,5 triệu đồng đối với ông N.H.H. (trú xã Bảo Lâm 5, Lâm Đồng), chủ tài khoản facebook H.H. về hành vi: “Cung cấp, chia sẻ nhiều thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Trước đó, ông H. có hành vi sử dụng mạng xã hội (khoản facebook H.H.) chia sẻ một số bài viết sai sự thật, bôi nhọ uy tín lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Ngoài bị phạt tiền, ông H. cam kết không tái phạm, gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

L.Đ

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số yêu cầu khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân, không sử dụng từ ngữ, âm thanh, hình ảnh gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt về giới, về vùng miền, dân tộc, tôn giáo, văn hóa…

Người dân cần cảnh giác, không chia sẻ những thông tin sai sự thật, giả dựng về việc xe Cảnh sát giao thông rượt đuổi gây tai nạn lan truyền trên mạng xã hội

Liên tiếp những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin sai sự thật liên quan đến lực lượng CSGT, gây hoang mang dư luận. Các thông tin thất thiệt đó đều có chung “kịch bản” là xe của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ rượt đuổi, gây tai nạn, kém với đó là những hình ảnh giả dựng (do Ai tạo ra) hoặc cắt ghép kiểu “lấy râu ông nọ, cắm cằm bà kia”.

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây giả danh lương y, lừa bán thuốc xương khớp “rởm” cho hàng nghìn người bệnh

Núp bóng dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền, đối tượng chủ mưu nghĩ ra rồi cùng các đồng phạm tự điều chế một bài thuốc chữa bệnh xương khớp bằng cây cỏ và quảng cáo là “thuốc gia truyền 3 đời”. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lừa bán hàng chục nghìn đơn hàng, thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 227 tỷ đồng.